Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay là ngày 13/5, ngày Lễ Đức Mẹ Fatima của Giáo Hội, thời điểm kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Bồ Đào Nha 109 năm trước đây với 3 thiếu nhi thụ khải là Lucia, Phanxicô và Lucia. Ngày 13/5/1917 là lần đầu tiên trong 6 lần Mẹ hiện ra với 3 thiếu nhi Fatima thụ khải này, nhưng lần nào cũng vào ngày 13 trong tháng, từ tháng 5 tới hết tháng 10. Vấn đề được đặt ra ở đây là:
1- Tại sao Mẹ Maria lại chọn ngày 13 hằng tháng để hiện ra, nếu không phải vì những gì ở và của Fatima luôn có ý nghĩa 1 bao gồm 3, như 1 Sứ điệp Fatima có 3 Mệnh lệnh, hay 1 Bí Mật Fatima có 3 phần, hoặc 1 Sự kiện Fatima có 3 giai đoạn, hay 1 Lực lượng Fatima có 3 Thiếu Nhi Fatima?
2- Tại sao lại chỉ có 6 lần vào thời khoảng giữa Tháng 5 đến Tháng 10 năm 1917?, nếu không phải Biến Cố Thánh Mẫu Fatima liên quan đến lịch sử Nước Nga, một đất nước còn ghi nhận Lenin từ Đức về nước ngày 16/4/1917 để thực hiện Cách Mạng Tháng 10 nhưng cuộc Cách Mạng Tháng 10 này chỉ thành công vào ngày 7/11/1917, như thế có nghĩa là Biến Cố Thánh Mẫu Fatima diễn ra trong 6 tháng liền 5-10/1917 lọt vào ngay giữa thời điểm 7 tháng 4-11/1917 của biến cố xuất hiện Cộng Sản Nga sô?
3- Tại sao Mẹ lại chọn Fatima để hiện ra chứ không phải một nơi nào khác ở Âu Châu hay Á Châu hoặc Mỹ Châu, nếu không phải Biến Cố Thánh Mẫu Fatima liên quan đến cả Hồi giáo nữa, chứ không phải đến Cộng Sản Nga mà thôi, ở chỗ, danh xưng Fatima là tên người con gái của giáo tổ Mohammed??? Và phải chăng đó là lý do Mẹ Maria vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917 đã xưng mình “Ta là Đức Bà Mân Côi”, một danh xưng liên quan đến danh xưng “Our Lady of Victory – Đức Bà Chiến Thắng” được Giáo Hội tặng cho Mẹ sau khi Kitô giáo yếu thế, nhờ Kinh Mân Côi, đã đại thắng lực lượng hùng hậu của Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ ở trận hải chiến Lepanto ngày 7/10/1571!
Trong khi chờ đợi để theo dõi tiếp những gì liên quan đến lịch sử thế giới, cũng như đến thế giới Nga sô và Hồi giáo, từ Thánh Mẫu Fatima, như 3 điều mới được sơ khởi phân tích và diễn giải trên đây, chúng ta, với tất cả lòng tin tưởng vào vị Nữ Vương Hòa Bình của mình, tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay và cầu nguyện cho “những linh hồn cần đến LTXC hơn” (Mẹ Fatima 13/7/1917).
Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh